Mỹ ra mắt máy bay không người lái thu thập tin tình báo từ 18.000m

ANTD.VN - Một máy bay không người lái lớn của quân đội Mỹ được triển khai tạm thời tại một căn cứ Mỹ ở Tokyo của Nhật Bản đã được ra mắt giới truyền thông.

Máy bay do thám Global Hawk

Máy bay do thám này là một trong bốn máy bay Global Hawk được điều từ căn cứ ở Guam đến căn cứ Không quân Yokota của Mỹ vào đầu tháng này.

Hôm qua 24-5, quân đội Mỹ đã giới thiệu máy bay này với giới truyền thông.

Máy bay Global Hawk nhận lệnh từ mặt đất và có thể bay hơn 34 giờ sau khi cất cánh.

Camera và radar của máy bay cho phép nó thu thập tin tình báo từ độ cao khoảng 18.000m.

Quân đội Mỹ cho biết máy bay sẽ ở lại Nhật Bản đến tháng 10 tới để tránh bão thường xảy ra ở Guam.

Giới phân tích cho biết máy bay được dùng để giám sát các động thái của Triều Tiên, như các vụ phóng tên lửa đạn đạo.