Mỹ lên án và sẵn sàng giúp đỡ Nga sau vụ khủng bố tàu điện ngầm

ANTD.VN - Ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại ga tàu điện ngầm ở St. Petersburg hôm 3-4, Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Nga và lên án vụ tấn công khủng bố này.

Tối ngày 3-4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố tại nhà ga tàu điện ngầm St. Petersburg khiến 11 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Phát ngôn viên Sean Spicer còn cho hay, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ tấn công này, đồng thời nói rằng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ nếu Nga yêu cầu trong quá trình điều tra vụ khủng bố này.

Các nạn nhân nằm tại hiện trường vụ tấn công ga tàu điện ngầm St. Petersburg ở Nga

Trong khi đó, sáng ngày 4-4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm St. Petersburg trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo phát ngôn viên Peskov, hai tổng thống đã đồng ý rằng, Nga và Mỹ cần phải phối hợp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Hai bên cũng khẳng định sẽ duy trì liên lạc và chia sẻ thông tin về khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan, nữ phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết, ủy ban đã mở một cuộc điều tra hình sự về một vụ tấn công khủng bố sau vụ nổ tại St. Petersburg.