Mỹ không thương lượng lại việc triển khai THAAD đến Hàn Quốc

ANTD.VN - Bất chấp sự quan ngại từ Trung Quốc và Nga, giới chức Mỹ đã khẳng định rằng, Washington và Seoul đã được thỏa thuận về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) và điều này sẽ không tiếp tục bàn luận thêm. 

THAAD sẽ được triển khai đến Hàn Quốc vào cuối năm 2017 nhằm phản ứng với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Kế hoạch này bị chỉ trích bởi Bắc Kinh do cho rằng, đây là cách gián tiếp để Washington theo dõi Trung Quốc.

Trong khi đó, Nga cũng nhấn mạnh rằng, sự xuất hiện của THAAD ảnh hưởng lớn đến lợi ích của Nga và Moscow sẽ đưa vấn đề này vào kế hoạch đáp trả quân sự.

Việc THAAD xuất hiện tại Hàn Quốc bị Nga và Trung Quốc phản đối kịch liệt

Tuy nhiên, trả lời với câu hỏi về việc quá trình đàm phán liên quan đến THAAD có tiếp tục hay không, trợ lí Ngoại trưởng Mỹ tại Đông Á Daniel Russel quả quyết rằng: “Mỹ và Hàn Quốc đã đi đến kết luận. Chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình”.

Vào hôm 21-9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cũng nói với hãng tin Yonhap rằng, nước này sẽ đánh chặn tên lửa của Nga và Trung Quốc nếu các quốc gia này định phá hủy hệ thống THAAD.

Ngoài ra, ông Russel cũng tiết lộ việc Liên Hợp Quốc chuẩn bị đưa ra một biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên nhằm phản ứng với cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 của nước này vào hồi đầu tháng 9. Các lệnh trừng phạt mới sẽ ngăn chặn Triều Tiên sử dụng hệ thống ngân hàng và vận tải trong việc tăng cường chương trình hạt nhân của mình.