Mỹ "giấu nhẹm" số lượng binh lính triển khai đến Iraq và Syria

ANTD.VN - Lầu Năm Góc sẽ không tiếp tục tiết lộ số binh lính được triển khai đến Iraq và Syria, một sự thay đổi hoàn toàn so với chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm đảm bảo sự minh bạch của hoạt động quân sự trong khu vực.

Mặc dù quân đội Mỹ vẫn thường xuyên cường triển khai lực lượng, bao gồm cả đội đặc nhiệm Army Rangers hay pháo binh lính thủy đánh bộ, đến chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một vài tháng qua nhưng tất cả việc này đều không được thông báo bởi Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Eric Pahon, điều này diễn ra là do sự thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Trump: “Nhằm duy trì sự bất ngờ, đảm bảo an ninh và sự an toàn cho lực lượng, liên quân chống khủng bố sẽ không thường xuyên tuyên bố hay xác nhận về số lượng binh lính hay hoạt động của mình tại Iraq và Syria”.

Khoảng 6.000 lính Mỹ đang có mặt tại Iraq và Syria

Mặc dù không đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng quân đội Mỹ đang cho thấy sự tăng cường vai trò trong nỗ lực chống IS ở Iraq và Syria. Hồi đầu tháng 3, một đoàn xe quân sự Mỹ đã được nhìn thấy tại thành phố Manjib, đây là lực lượng bao gồm cả lính thủy đánh bộ, lính dù và lực lượng đặc nhiệm.

Tại Iraq, Mỹ đang hỗ trợ binh lính chính phủ giải phóng Mosul, trong khi tại Syria, họ cũng làm nhiệm vụ giúp đỡ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong trận chiến tại Raqqa. Theo ước lượng của Military Times, số binh lính Mỹ ở Iraq và Syria có thể đạt 6.000 người ở thời điểm hiện tại.