- Nga-Trung Quốc nhắn nhủ Triều Tiên: Hãy trở về bàn đàm phán
- Ashton Carter: Triều Tiên là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Mỹ
- Trung Quốc không cho phép chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
"Chúng tôi chưa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán 6 bên", bà Haley nêu rõ trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 16-3.
Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nhấn mạnh rằng, Washington đang lo ngại đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhưng muốn các nước khác phải gây áp lực lên Bình Nhưỡng.
"Chúng tôi cần các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cho chúng tôi thấy được, họ cũng đang lo ngại về Triều Tiên như chúng tôi", bà Haley nói.
Vào ngày 6-3, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo. Sau đó, Bình Nhưỡng tuyên bố, hoạt động này là để tập dượt cho một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, trong tương lai.
Lập tức, ngày 8-3, các bộ phận đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul muốn hệ thống này được triển khai nhanh chóng, nhằm đối phó với mối đe dọa từ các cuộc thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an LHQ cho đến nay đã thông qua nhiều nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng dừng ngay các hoạt động hạt nhân và tên lửa.
Năm 2005, Triều Tiên tự tuyên bố là một cường quốc hạt nhân, và thông báo rút khỏi các cuộc thảo luận 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này vô thời hạn.
Được biết, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên từ năm 2003 đến năm 2009.