Mỹ chính thức có giám đốc CIA mới

ANTD.VN - Thượng viện Mỹ vừa chính thức chấp thuận hạ nghị sĩ Mike Pompeo làm giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sau khi được Tổng thống Donald Trump tiến cử.

66 thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu thuận và 32 người bỏ phiếu chống, tất cả những người phản đối đều đến từ Đảng Dân chủ. Số phiếu thuận vượt yêu cầu tối thiểu để chấp thuận ông Pompeo làm giám đốc CIA. Ngay sau kết quả này, ông Pompeo đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mike Pence.

Ông Pompeo được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm về quân sự và tình báo. Ông đã tốt nghiệp loại xuất sắc học viện quân sự Mỹ West Point và từng học luật Đại học Harvard. Ông cũng từng làm việc tại các Uỷ ban Tình báo, Thương mại và Năng lượng của hạ viện Mỹ, cũng như uỷ ban điều tra cuộc tấn công phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya vào năm 2012.

Ông Mike Pompeo (trái) bên cạnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Một số nghị sĩ Mỹ quan ngại ông Pompeo không đưa ra đủ cam kết trong việc sẽ chỉ cho phép sử dụng các biện pháp tra khảo nghi phạm theo quy định pháp luật, mà thay vào đó quay trở lại sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay hơn như trấn nước. Đây là biện pháp từng được ông Obama kí sắc lệnh cấm sử dụng ngay khi nhậm chức vào năm 2009.

Với tư cách là giám đốc CIA, ông Pompeo sẽ chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới điệp viên Mỹ trên khắp thế giới, đồng thời giám sát hành động của Nga, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và mối đe dọa khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).