Mỹ: Châu Âu sẽ lâm nguy nếu phụ thuộc năng lượng vào Nga

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng cảnh báo châu Âu về khả năng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng của Nga.

Nga đã đàm phán thành công để tăng ảnh hưởng đối với nguồn cung dầu khí cho EU

Theo ông Biden, việc Nga và châu Âu thống nhất triển khai dự án đường dẫn khí đốt mới từ Nga sang Đức là một “thỏa thuận tệ hại” đối với Brussels, bởi châu Âu sẽ lại càng bị phụ thuộc vào Moscow nhiều hơn.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở Stockholm (Thụy Điển), phó tổng thống Mỹ dự báo việc châu Âu phụ thuộc như vậy sẽ gây bất lợi trực tiếp cho tình hình Ukraine.

Dù cảnh báo như vậy, ông Biden vẫn khẳng định mọi sự thuộc quyền quyết định của các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu.

Hồi năm ngoái, hãng năng lượng Nga Gazprom và Liên minh châu Âu đã thống nhất kế hoạch xây dựng một đường ống khí đốt mới dưới biển Baltic, bên cạnh đường ống hiện nay.

Mặc dù đường ống mới chưa được đưa vào khai thác, 1/3 lượng khí đốt của châu Âu đã phụ thuộc hoàn toàn vào Nga.