Mỹ cảnh báo Trung Quốc: Washington đang mất kiên nhẫn với Bình Nhưỡng

ANTD.VN -Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 30-3 nói rằng, Trung Quốc có thể và phải làm nhiều hơn nữa để buộc Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc: Washington đang mất kiên nhẫn với Bình Nhưỡng ảnh 1

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới tại Florida.

Giữa lúc xuất hiện nhiều báo cáo nói về khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới, bà Haley nói rằng, Washington không muốn tổ chức bất kỳ cuộc tranh luận nào khác nữa về vấn đề này ở LHQ.

"Tôi mất kiên nhẫn với việc tổ chức một cuộc tranh luận khác ở LHQ. Điều này chẳng giúp ích cho ai cả. Đó không phải là vấn đề của bản thân tôi. Washington không còn kiên nhẫn cho chuyện này. Chúng tôi không thể thay đổi suy nghĩ của Triều Tiên. Chỉ Trung Quốc mới có thể, và Bắc Kinh phải chứng minh họ thực sự nghiêm túc trong việc ngăn chặn nước láng giềng tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa, bằng cách áp đặt một lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu than của Triều Tiên. Tôi biết Trung Quốc đang quan ngại về Triều Tiên. Bắc Kinh muốn Bình Nhưỡng ngừng việc thử hạt nhân. Vậy họ hãy chứng minh đi!”, bà Nikki Haley ngày 30-3 cho biết.

Vào ngày 18-2, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên, tuy nhiên, sản lượng than nhập khẩu trong tháng đó vẫn tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do vậy, bà Haley cáo buộc Trung Quốc vẫn cho phép Triều Tiên đưa than vào nước này "thông qua những cách khác", và yêu cầu Bắc Kinh nghiêm túc xem lại thái độ của mình.

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp mặt nhau vào tuần tới tại khu nghỉ dưỡng của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ở Florida. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người đứng đầu hai cường quốc mạnh nhất thế giới.

Các cuộc đàm phán lần này sẽ được coi là đóng vai trò quan trọng nhằm thiết lập tiếng nói chung trong các mối quan hệ trong tương lai, tuy nhiên, bà Haley cảnh báo về vấn đề Triều Tiên, Mỹ muốn có kết quả thực tế.

"Mọi người sẽ chứng kiến hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều về khả năng mà Trung Quốc có thể làm được. Thực tế là chúng tôi không còn kiên nhẫn để ngồi nghe những lời nói vòng vo nữa, mà chúng tôi muốn thấy hành động từ phía Bắc Kinh", bà Haley nhấn mạnh.