Mỹ cảnh báo hoạt động của quân đội Trung Quốc gần đảo Guam

ANTD.VN - Sau khi máy bay ném bom Trung Quốc tập trận gần đảo Guam vào cuối tháng 10, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster đã lên tiếng cảnh báo rằng, việc hoạt động gần các căn cứ của Mỹ không phải là lợi ích tốt nhất của Trung Quốc. 

Tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được đưa ra trước khi Tổng thống Trump chuẩn bị có chuyến công du một loạt nước châu Á kéo dài 12 ngày. 

“Mỹ cho rằng, những nỗ lực quân sự như vậy sẽ không phải là lợi ích tốt nhất cho Trung Quốc. Việc thuyết phục các đối thủ tiềm năng của Mỹ rằng, họ không thể đạt được mục đích qua sức mạnh quân sự sẽ là vấn đề chính được ông Trump nhắc đến khi nói chuyện với các lãnh đạo quốc gia châu Á”, ông McMaster nhấn mạnh. 

Vào hôm 1-11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cũng đã lên tiếng quan ngại việc các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc thường xuyên "diễn tập tấn công ngay gần vùng lãnh thổ Guam", trong khi đó nhiều máy bay khác cũng tiến sát đến vùng Hawaii.

Mỹ cảnh báo hoạt động của Trung Quốc gần đảo Guam

Tổng thống Trump hiện đang ở Hawaii và chuẩn bị đặt chân tới Tokyo vào này 6-11 tới để có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 

“Ngoại giao sẽ là nỗ lực chính của chúng tôi, tuy nhiên, biện pháp quân sự là điều vẫn cần phải cân nhắc do sự nghiêm trọng của mối đe dọa mà Mỹ đang phải đối mặt”, ông McMaster khẳng định.