Moscow phản pháo tuyên bố "độc miệng" của Mỹ về lính Nga

ANTD.VN - Nga vừa lên tiếng khẳng định rằng, họ sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc cùng chiến đấu tại Syria nhưng bất kì lời nói nào nhằm đe dọa quân đội hay công dân Nga đều phải được loại bỏ.

Vào hôm 28-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, nếu chiến tranh ở Syria tiếp diễn, nhiều mạng sống của người Nga sẽ bị đe dọa, máy bay Nga sẽ bị bắn hạ và thành phố Nga bị tấn công. Nga cũng sẽ phải đưa binh lính về nước trong những túi đựng xác.

Nga cho rằng, Mỹ vừa có những tuyên bố hết sức ác khẩu về lính Nga

Phản pháo với tuyên bố này, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói: “Một lần nữa chúng tôi muốn tuyên bố rằng, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Mỹ trong việc cùng nhau chống khủng bố. Tuy nhiên, bất kì lời tuyên bố nào đe dọa đến mạng sống của công dân hay lính Nga cần phải bị loại bỏ. Đây là ưu tiên vô điều kiện của chúng tôi”.

Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cũng cáo buộc những lời cảnh báo của Mỹ về khủng bố tấn công thành phố Nga nghe giống như “mệnh lệnh” cho những phiến quân cực đoan.

Sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần ở Syria kết thúc hôm 19-9, Moscow đã đề xuất kéo dài thêm 2 ngày nhưng Mỹ lại muốn có thêm tận một tuần nữa. Moscow cho rằng, thời gian ngừng bắn kéo dài sẽ chỉ được quân nổi dậy sử dụng để làm cơ hội phục hồi lực lượng.