Malaysia ướp xác người nghi là Kim Jong-nam

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết nhà chức trách nước này đã quyết định ướp xác người được cho là Kim Jong-nam để giúp bảo quản thi thể được tốt hơn trong 3 tháng tới. 

Nạn nhân bị sát hại được cho là Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Quyết định ướp xác nạn nhân của vụ giết người xảy ra ngay tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13-2 là nhằm đợi người thân của nạn nhân tới làm thủ tục nhận dạng cũng như để phục vụ việc chuyển nạn nhân tới Triều Tiên sau này.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Trung Quốc đã trợ giúp việc nhận dạng thi thể trên bằng cách cung cấp dữ liệu dấu vân tay của ông Kim Jong-nam cho Malaysia. Các dữ liệu dấu vân tay của ông Kim Jong-nam đã được giới chức tại Macau giữ lại sau khi ông này và gia đình sống tại nhiều địa điểm tại Macau. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản và Singapore, cũng giữ dữ liệu sinh trắc học của ông Kim Jong-nam sau các lần nhập cảnh.