Lộ danh tính kẻ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh

ANTD.VN - Cảnh sát Anh đã xác nhận thủ phạm trong vụ tấn công khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh vào hôm 22-3 là Khalid Masood, 52 tuổi, sinh ở hạt Kent, miền đông nam Anh. 

Người dân London tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh

Theo cảnh sát, Masood từng có nhiều tiền án phạm tội, bao gồm cả tội tấn công gây thương tích. Thời gian gần đây, hắn cư trú ở hạt đô thị West Midlands. Trong khi đó, tờ The Sun đưa tin, Khalid Masood có 3 người con và trước khi gây án, hắn thuê một phòng khách sạn ở thị trấn ven biển Brighton ở Đông Sussex, cách London về phía nam khoảng một giờ tàu chạy.

Nguồn tin của trang Sky cho biết, Masood từng làm giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, đối tượng chưa bao giờ dạy tiếng Anh trong bất kỳ trường công nào của Anh. Masood có vóc người vạm vỡ, cao lớn và “không ai muốn gây sự”. Bên cạnh đó, đối tượng này còn được cho là người “rất sùng đạo”, “bạn không thể tới nhà Masood ở thành phố Birmingham (thuộc West Midlands) vào thứ sáu vì ông ấy sẽ đi cầu nguyện” – nguồn tin cho biết.

Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, cơ quan tình báo từng điều tra Masood do nghi liên quan tới chủ nghĩa cực đoan. Cảnh sát nghi ngờ hắn thực hiện vụ tấn công trước tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22-3 là do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Sau vụ việc, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm.

Cảnh sát đã lục soát hơn 6 địa điểm ở thành phố London, Birmingham và các nơi khác, bắt giữ 8 đối tượng (gồm 5 nam, 3 nữ) ở độ tuổi 20-50 liên quan tới vụ việc.

Hiện con số thiệt mạng trong cuộc tấn công này đã tăng lên 5 người, khi một nạn nhân 75 tuổi dù được đưa vào bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi. Trong số những người tử vong, có một người Mỹ tên là Kurt Cochran.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23-3, một ngày sau vụ tấn công bạo lực, hàng trăm người dân London đã thắp nến bên ngoài tòa nhà Quốc hội để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Thị trưởng London Saliq Khan cũng tham gia lễ tưởng niệm tại quảng trường Trafalgar với khẳng định người dân London sẽ không bao giờ khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố. Nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã đồng loạt lên án vụ tấn công này.