Liêu Ninh (Trung Quốc): "Chạy" 4 triệu NDT để trở thành đại biểu dân cử

ANTD.VN - Liên quan đến vụ mua bán phiếu bầu khiến 45 người trong số 102 đại biểu Quốc hội của tỉnh Liêu Ninh đã bị hủy tư cách đại biểu; 523 người trong số 619 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh phải từ chức hoặc bị bãi miễn chức vụ, trang Nikkei Asian Review của Nhật trong tuần này đã tiết lộ một trường hợp ông nghị “dính chàm” đã chi 4 triệu NDT để có được “ghế” trong Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh.

48% đại biểu dùng tiền, vàng mua phiếu bầu

Trước đơn thư của cán bộ, người dân tố cáo hiện tượng chạy tiền, mua phiếu gian lận trong 3 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12, bầu cử đại biểu HĐND và Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Liêu Ninh, tháng 4-2014, một tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc về nằm vùng tại Liêu Ninh, nhanh chóng phát hiện ra thực trạng “dùng tiền chạy chức khá nghiêm trọng”.

Tháng 2-2016, tổ công tác này tiếp tục tái thanh tra 4 tỉnh, trong đó có Liêu Ninh. Kết quả là từ tháng 3-2016 đến nay, một số quan chức “cỡ bự” của Liêu Ninh lần lượt ngã ngựa.

Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc cho rằng, đây là vụ án mua bán phiếu bầu cấp tỉnh lần đầu tiên bị phanh phui kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc (năm 1949) đến nay, với các hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật. Có tới 6 cán bộ lãnh đạo tỉnh, nhiều cán bộ cấp ty, sở, mấy chục doanh nhân nổi tiếng bị liên đới. 

Báo chí Trung Quốc đã đưa tin, kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Liêu Ninh họp tháng 1-2013 bầu ra 102 đại biểu Quốc hội đại diện cho tỉnh Liêu Ninh thì trong đó 45 đại biểu (48%) đã dùng tiền và vàng để hối lộ cho các đại biểu nhằm mua phiếu.

Tất cả 45 người này đã bị bãi miễn tư cách. Kỳ họp đó, 619 đại biểu dự và tham gia bỏ phiếu, có 523 người (tức 84%) xác định đã nhận tiền, vàng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã loại 38 trong số 62 thành viên Ủy ban Thường vụ cơ quan lập pháp tỉnh Liêu Ninh.

Theo tạp chí Tài Kinh, “để được trở thành đại biểu nhân dân, những người đó đã dùng nhân dân tệ, đô la Mỹ và vàng để “chạy”. Một số ông chủ các tập đoàn, công ty có thực lực mạnh không tiếc tiền hối lộ các quan chức để trở thành ông, bà nghị”. Cụ thể hơn về số tiền lo lót “khủng” này, hôm 19-9, trang Nikkei Asian Review của Nhật Bản tiết lộ một trường hợp ông nghị “dính chàm” đã chi 4 triệu NDT (khoảng 600.000 USD) để có “chân” trong Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh.

Tờ Đa chiều cho rằng “danh sách đại biểu HĐND tỉnh ngã ngựa cho thấy, số tiền chạy chọt cỡ bự này đã chọc thủng giới hạn mua chức mua quyền ở Trung Quốc”.  Hiện thực xã hội Trung Quốc cho thấy, những thách thức đối với chính quyền không ngừng nổi lên.

Việc mua bán phiếu bầu bằng tiền, vàng xuất hiện từ khi Trung Quốc bước vào nền kinh tế thị trường không lâu. Nếu không thể ngăn chặn hiện tượng này, đường lối chính trị của Trung Quốc sẽ mất đi sự bảo đảm mang tính nền tảng. Bởi lẽ, người ta có thể dùng tiền để mua danh bán tước, từ đó làm cho các chính sách kinh tế và xã hội của Nhà nước bị chi phối bởi đồng tiền.

Mục tiêu “đánh hổ ở Liêu Ninh”

Tờ Đại kỷ nguyên cho rằng, việc xét xử vụ án này phần nào cho thấy một khía cạnh mới trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc. Tỉnh Liêu Ninh là điểm tạo đà   cho nhiều quan chức cao cấp, trong đó các ông Lý Trường Xuân, Chu Vĩnh Khang, Bạch Hy Lai, Từ Tài Hậu, Vương Mân, Trần Chính Cao đều từng nắm giữ chức vụ quan trọng của Liêu Ninh và đã gây dựng được rất nhiều thân tín, hình thành “phe Liêu Ninh”.

Thông qua vụ án mua bán phiếu bầu ở tỉnh Liêu Ninh, chính quyền Trung Quốc muốn  vén bức màn đen chốn quan trường của Liêu Ninh và thanh trừng toàn diện thế lực tại Liêu Ninh. Điều này là khởi đầu cho việc thanh trừng các hang ổ của nhà lãnh đạo cũ trên nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc, có tác dụng răn đe to lớn đối với các thế lực còn đi theo con đường chống lại Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Mặc khác có thể ông Tập Cận Bình đang muốn tiến hành cải cách chế độ đại biểu nhân dân ở Trung Quốc. Việc xét xử vụ gian lận phiếu bầu trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 tỉnh Liêu Ninh này đã cho thấy tín hiệu thay đổi sâu xa.

Tờ Đại kỷ nguyên dự đoán, hiệu ứng chấn động của vụ án này đang tiếp tục lan rộng, do chính trường Trung Quốc sẽ có thêm “hổ lớn” lộ mặt.

Vụ gian lận bầu cử Liêu Ninh xảy ra gần 3 năm sau một vụ gian lận bầu cử chấn động khác ở TP Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. 518/527 đại biểu ở thành phố này bị phát hiện nhận hối lộ số tiền 110 triệu nhân dân tệ (hơn 16 triệu USD) để giúp 56 ứng cử viên có chân trong cơ quan lập pháp.