- Vũ khí giúp quân đội Mỹ càn quét IS ở Libya
- Mỹ thừa nhận triển khai lính bộ binh đến chống khủng bố ở Libya
- Ông Sergei Shoigu: Nga đóng vai trò trong việc duy trì trật tự thế giới
Quân đội Libya muốn khôi phục lại sức mạnh nhờ vũ khí từ Nga
Được biết, lời nhắn gửi của tướng Haftar đã được Đại sứ sứ Libya ở Saudi Arabia là ông Abdel Basset al-Badri chuyển tới Nga. Ông al-Badri là đặc phái viên của tướng Haftar.
Vào hôm 27-9, ông Badri đã có chuyến thăm và làm việc tại Moscow với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, người cũng là đặc phái viên của Tổng thống Nga V. Putin chuyên trách vấn đề Trung Đông.
Theo tiết lộ của báo chí Nga, ông Badri đã nêu ra việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, và đề nghị Nga bắt đầu hỗ trợ Libya với cả vũ khí hạng nhẹ cũng như các trang thiết bị quân sự, trong đó có chiến đấu cơ.
Trước đó, sau cuộc nổi dậy đòi lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, nước này đã phải chịu lệnh cấm cung cấp vũ khí từ năm 2011, áp dụng cho các bên tham chiến của Libya.