Lật thuyền ở Ấn Độ, 24 người thiệt mạng

ANTD.VN - Các thợ lặn đã tìm thấy 24 thi thể, gồm cả trẻ vị thành niên, sau khi một chiếc thuyền chở 40 người bị lật trên sông Ganga ở thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ. 

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ đưa một người lên bờ

Sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 14-1, khi người dân dùng thuyền đi xem lễ hội thả diều - một sự kiện được tổ chức hàng năm vào dịp thu hoạch ở đây. Sau tai nạn, nhiều đội cứu hộ của lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ và cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường cùng các thợ lặn ráo riết tìm kiếm nạn nhân. Nhiều người đã được cứu sống và công tác tìm kiếm người mất tích được nối lại vào sáng 15-1.

Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra nguyên nhân sự cố và yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường cho gia đình nạn nhân. 

Trong khi đó, điều tra ban đầu nghi ngờ rằng, tai nạn là do thuyền chở quá tải hoặc va chạm với một chiếc thuyền khác.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ viết trên Twitter rằng, Thủ tướng bày tỏ đau buồn trước sự mất mát về người do thảm kịch lật thuyền ở Bihar, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.