Lật tẩy những mánh giấu vàng tinh vi

ANTD.VN - Các nhà điều tra Bangladesh đã phát hiện một vụ buôn lậu vàng tinh vi khi họ ngăn chặn Mohammad Belal tại sân bay Chittagong do mang theo số hành lý quá mức quy định. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông 37 tuổi này thừa nhận đã giấu 12 thỏi vàng nặng 1,4kg trong trực tràng. 

Lật tẩy những mánh giấu vàng tinh vi ảnh 1Số vàng lậu bị nhà chức trách Bangladesh thu giữ

Đủ kiểu giấu vàng

Nhà chức trách Bangladesh đã thu giữ 1,1 tấn kim loại quý này tại các sân bay trong 3 năm qua - mức thu giữ chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng, đây chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Theo họ, vàng được bán cho các thợ kim hoàn hoặc tuồn lậu vào Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. 

Khi các hạt động giám sát được tăng cường, không có ngày nào là không có vụ buôn lậu vàng bị bắt giữ. Hôm thứ  tư vừa qua, các điều tra viên đã phát hiện13 thỏi vàng được giấu trong bộ tóc giả của một người đàn ông 45 tuổi tại sân bay quốc tế Dhaka. Nhà chức trách nói rằng những kẻ buôn lậu ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi hơn để tránh bị phát hiện.

Moinul Khan, trưởng bộ phận tình báo hải quan của Bangladesh, cho biết: “Việc cất giấu vàng trong các thiết bị điện tử, xe lăn hoặc đồ chơi đã trở nên cũ rích. Giờ đây những kẻ buôn lậu đang tăng cường dùng trực tràng để mang vàng. Chúng tôi đưa cho họ một chiếc khăn quấn (được đàn ông quấn quanh thắt lưng) và túi polythene, yêu cầu họ đi vệ sinh vào đó và phát hiện thấy vàng. Một số phụ nữ thậm chí còn tìm cách giấu vàng trong âm đạo”. 

Cảnh sát cho hay, hơn 100 người - chủ yếu là công nhân nhập cư Bangladesh - đã bị bắt giữ từ năm 2014 do buôn lậu vàng tại 3 sân bay quốc tế của nước này. Theo ông Khan, các mạng lưới buôn lậu thường bao gồm các tiếp viên hàng không, nhân viên sân bay, những người dọn vệ sinh và nhân viên an ninh thoái hóa biến chất. “Họ có một mạng lưới khổng lồ liên quan đến rất nhiều người” ông Khan nói và cho biết, bất chấp việc tăng cường giám sát của lực lượng chức năng, những kẻ buôn lậu vẫn tìm cách tuồn vàng vào thị trường chợ đen.

Chỉ 10% vàng lậu bị phát hiện

Một trợ lý của Thủ tướng Sheikh Hasina năm ngoái đã nói với Bangladesh Jewelers Samitee (BJS), một nhóm vận động hành lang đại diện cho các cửa hàng trang sức địa phương, rằng chính quyền chỉ có thể phát hiện ra 10% lượng vàng nhập lậu qua biên giới nước này. 

Bangladesh - một quốc gia nằm trên Vịnh Bengal - không có bất kỳ mỏ vàng nào và phụ thuộc vào việc nhập khẩu. Quốc gia này đã áp đặt hạn ngạch nghiêm ngặt và thuế cao đối với mặt hàng vàng, qua đó hạn chế hiệu quả việc nhập khẩu vàng hợp pháp cho các cửa hàng nữ trang đang làm ăn phát đạt tại nước này. Chính vì vậy, BJS đã liên tục kêu gọi chính phủ cho phép nhập khẩu vàng thỏi với tỷ lệ hợp lý.

Ông Khan cho biết “số lượng lớn vàng lậu” đã được bán cho các cửa hàng trang sức địa phương. Các thám tử và nhân viên hải quan gần đây đã thu giữ gần một nửa tấn vàng từ các cửa hàng của một trong những hãng trang sức lớn nhất của Bangladesh sau khi công ty này không cung cấp được các giấy tờ nhập khẩu. Hiệp hội các nhà trang sức nói rằng họ không mua vàng từ chợ đen. “Các cuộc đột kích là âm mưu phá hoại một ngành công nghiệp quan trọng sử dụng 2,2 triệu lao động”, Chủ tịch Hiệp hội các nhà trang sức, Gangacharan Malakar nói.  Tuy nhiên lời giải thích này đã bị bác bỏ. 

Giới chức Bangladesh cho hay, buôn lậu vàng ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục. Quốc gia Nam Á này đang nổi lên như một tuyến đường chính vào nước láng giềng Ấn Độ - quốc gia vốn đánh thuế cao đối với hoạt động nhập khẩu vàng.