Lãnh đạo Mỹ-Thổ sẽ gặp nhau trong căng thẳng

ANTD.VN -Theo thông báo của Nhà Trắng hôm 29-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp nhau vào ngày mùng 4-9 tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc.

Lãnh đạo Mỹ-Thổ sẽ gặp nhau trong căng thẳng ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Liên quan đến những bất đồng về chiến lược trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan.

Theo đó, Mỹ luôn xem Các đơn vị dân quân người Kurd ở Syria (YPG) là đồng minh của mình, và là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống IS. Washington liên tục phản đối việc Ankara tấn công lực lượng này. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại coi YPG ở Syria là một nhóm khủng bố, và khẳng định quân đội của họ tham chiến ở quốc gia Ả Rập với mục đích diệt khủng bố và để đảm bảo an ninh biên giới của họ.

Nhưng các nhà phê bình cho rằng, hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria chỉ đơn giản là một cái cớ để quốc gia này thực hiện mục đích đánh chiếm Syria, đất nước đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề trong nhiều năm qua.

Được biết, đây sẽ là lần đầu tiên ông Obama và ông Erdogan gặp mặt kể từ sau vụ đảo chính bất thành ngày 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vẫn đang rất "bực mình" với Washington khi nước này không chịu cho phép dẫn độ Fethullah Gulen, giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong tại Mỹ, người bị Ankara cáo buộc âm mưu thiết kế vụ đảo chính thất bại vừa qua.