Lãnh đạo Mỹ - Trung nhất trí về "nguy cơ Triều Tiên"

ANTD.VN - Trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đã điện đàm cùng nhau và nhất trí về “nguy cơ Triều Tiên”.

Lãnh đạo Mỹ - Trung đang nhất trí với nhau về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng

Cụ thể, trong một thông báo phát đi hôm 24-4, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí về những nguy cơ do chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gây ra. Cùng với đó, 2 nhà lãnh đạo này đã đạt được thỏa thuận sẽ nỗ lực tiến hành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Được biết, trong cuộc điện đàm, ông chủ Nhà Trắng đã nhấn mạnh rõ sự “khiêu khích” của Bình Nhưỡng, cũng như tố cáo các quan điểm, hành động của chính quyền Triều Tiên tạo ra sự bất ổn trong khu vực.

Hiện nay, Trung Quốc đang có mối quan hệ khá “gần gũi” với Mỹ, sau khi 2 nhà lãnh đạo hàng đầu của 2 nước tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề quốc tế quan trọng.

Nếu Bắc Kinh thực sự ủng hộ Washington trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, người ta hy vọng quá trình này sẽ có những bước tiến mới đột phá. Bởi từ trước tới nay, nhờ có sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, Bình Nhưỡng mới có thể trụ vững trong những “cơn bão táp trừng phạt” của quốc tế.