Kremlin "lấy làm hối tiếc" về quyết định của EU gia hạn trừng phạt kinh tế chống Nga

ANTD.VN -Điên Kremlin ngày 15-12 bày tỏ sự hối tiếc trước quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn trừng phạt kinh tế chống Nga, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Kremlin "lấy làm hối tiếc" về quyết định của EU gia hạn trừng phạt kinh tế chống Nga ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

"Giống như trước đây, chúng tôi rất tiếc trước thông tin này. Những quyết định mà EU đưa ra không tương xứng với lợi ích của các nước thuộc Liên minh châu Âu hay Liên bang Nga", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin nói với các phóng viên hôm 15-12.

Vị quan chức cấp cao Nga đồng thời mô tả lệnh trừng phạt là "bất hợp pháp", không chính xác trong thực tế, nhưng ông Peskov cũng bày tỏ quan điểm duy trì xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Brussels.

Những bình luận trên của Nga được đưa ra đúng một ngày, sau khi các nhà lãnh đạo EU ra quyết định chính trị kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga đến hết tháng 11- 2018, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận hoà bình do EU làm trung gian, được biết đến là các thỏa thuận Minsk, ở phía đông Ukraine, nơi đang có xung đột vũ trang giữa nhóm người thân Nga và quân chính phủ Ukraine từ năm 2014. Phương Tây cũng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột vũ trang nổ ra ngay sau đó ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow từ trước đến nay luôn phủ nhận tất cả những cáo buộc này.