IS đang mổ cướp và buôn bán nội tạng người?

ANTĐ - Một sắc lệnh Hồi giáo bí mật của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS về việc mổ cướp, cấy ghép nội tạng người được lực lượng đặc biệt Mỹ tìm thấy trước đó, đang gây ra lo ngại nhóm cực đoan có thể buôn bán trái phép các bộ phận cơ thể người nhằm thu lợi nhuận.

Theo Reuters, sắc lệnh bí mật này nằm trong một tài liệu có ghi ngày 31-1-2015 được lực lượng đặc biệt của Mỹ tìm thấy trong một cuộc đột kích vào miền đông Syria hồi tháng 5-2015 cùng một kho dữ liệu và thông tin quan trọng khác.

Sắc lệnh này nói rằng nội tạng của một tù nhân khỏe mạnh có thể được lấy ra để cứu sống một người Hồi giáo. Điều này được cho IS cho phép, ngay cả khi việc lấy nội tạng khiến tù nhân kia tử vong.

“Cuộc sống và nội tạng của những kẻ ngoại đạo không cần phải được tôn trọng và khi lấy chúng ra khỏi cơ thể sẽ không bị trừng phạt. Nếu việc lấy những cơ quan nội tạng khiến tù nhân bị giết chết, điều này cũng không bị cấm”, trích dẫn từ sắc lệnh tôn giáo của Ủy ban Nghiên cứu và Phán quyết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết.

Sắc lệnh số 68 này của IS còn biện minh rằng “Một nhóm học giả Hồi giáo đã cho phép điều này, một người nào đó có thể giết chết một kẻ ngoại đạo để lấy phần cơ thể của anh ta nhằm cứu sống chính bản thân mình”, theo bản dịch của chính phủ Mỹ.
IS đang mổ cướp và buôn bán nội tạng người? ảnh 1Sắc lệnh số 68 của IS quy định việc mổ cướp nội tạng của những kẻ ngoại đạo. Trong hình là bản dịch bằng tiếng Anh của chính phủ Mỹ. Reuters chưa thể xác minh rõ tài liệu này.

Dù tài liệu này không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tham gia việc mổ cướp và buôn bán nội tạng, nhưng nó thể hiện một phán quyết quan trọng của IS khi cấm tuyệt đối hành vi này được thực hiện trên những người Hồi giáo.

Trong sắc lệnh tôn giáo này cũng không định nghĩa rõ ràng những kẻ ngoại đạo là ai nhưng theo Reuters đó gồm những người không theo đạo Hồi như Kito hữu, người Hồi giáo dòng Shiite, thậm chí cả các tín đồ Hồi giáo Sunni không theo quan điểm cực đoan của nhóm.

Reuters dẫn lời ông Brett McGurk, đặc phái viên trong chiến dịch của liên minh do Mỹ chỉ huy nhằm đánh bại IS cho biết, cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ hồi tháng 5-2105 đến miền đông Syria đã giết chết thủ lĩnh tài chính hàng đầu IS là Abu Sayyaf và bắt giữ vợ của tên này.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói về cuộc tấn công giết chết Abu Sayyaf và thu giữ một số tài liệu quan trọng nhưng chưa từng công bố bất kỳ tài liệu nào, ngoại trừ một tài liệu về việc IS buôn cổ vật, tại sự kiện Bảo tàng Metropolitan ở New York hồi tháng 9-2015.

Gần đây, trước cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria càng vào giai đoạn mới khó khăn hơn, Washington đã chia sẻ một số tài liệu này với các chính phủ đồng minh, nhằm nâng cao hiểu biết của họ về IS.
IS đang mổ cướp và buôn bán nội tạng người? ảnh 2Các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có ông Brett McGurk nói rằng, họ chưa thể kết luận IS có thực sự tham gia mổ cướp và buôn bán nội tạng người thông qua các tài liệu tìm thấy trong cuộc đột kích

Theo đó, các tài liệu bao gồm “Những bài học kinh nghiệm của Abu Sayyaf” – tài liệu nói về việc IS cung cấp một cơ sở pháp lý riêng cho các tín đồ hoạt động trong nhóm, hay một sắc lệnh số 64 (29-1-2015) quy định chi tiết các quy tắc về hiếp dâm, khi nào một người đàn ông của IS có thể hoặc không thể hiếp dâm một nô lệ tình dục”.

Việc tìm thấy các tài liệu cực đoan bí mật này của IS đã giúp chính phủ Mỹ có một cái nhìn sâu sắc hơn về cách mà IS đang thành lập vương quốc, gây quỹ và xây dựng hệ thống pháp luật đến những tín đồ cực đoan của nhóm.

Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Ali Alhakim đã nói với Reuters rằng những tài liệu và sắc lệnh Hồi giáo này cần được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một bằng chứng chứng minh tội ác của IS khi buôn bán nội tạng để thu lợi nhuận.