Iraq treo cổ 7 tên khủng bố al-Qaeda, 60 thành viên khác đang chờ đến lượt

ANTD.VN -Các quan chức Iraq vừa đưa ra thông báo đã tử  hình 7 tên khủng bố al-Qaeda đến từ các quốc gia Ả Rập khác nhau.

Iraq treo cổ 7 tên khủng bố al-Qaeda, 60 thành viên khác đang chờ đến lượt ảnh 1

Các thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Iraq

Dakhel Radhi, thành viên Hội đồng cấp tỉnh của tỉnh Dhi Qar miền nam Iraq cho biết, những kẻ khủng bố bị tử hình đến từ một số quốc gia Ả Rập, đó là Ai Cập, Tunisia, Libya, Sudan, và Jordan. Những người này đã bị bắt giữ cách đây 4 năm.

Việc tử hình được thực hiện bằng cách treo cổ trong nhà tù Nasiriyah hôm 31-8.

Một quan chức khác cho biết thêm, khoảng 60 thành viên khác của nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda bị kết án tử hình đang chờ đến lượt thi hành cũng tại nhà tù này, nằm ở thủ phủ tỉnh Nasiriyah.

Trước đó, ngày 21-8, Iraq đã treo cổ 36 thành viên thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị kết tội tham gia vào vụ thảm sát hàng nghìn binh sĩ ở thành phố Tikrit vào tháng 6-2014.

Ngày 12-6-2014, những kẻ khủng bố IS tuyên bố giết chết khoảng 1.700 binh sĩ trong một cuộc tấn công vào trại Speicher, một căn cứ của Mỹ.

Iraq treo cổ 7 tên khủng bố al-Qaeda, 60 thành viên khác đang chờ đến lượt ảnh 2

Nấm mồ tập thể của 1.700 binh sĩ Iraq giữa sa mạc

Các tổ chức nhân quyền phản đối lệnh xử tử, tuyên bố bị cáo bị tra tấn ép cung và bằng chứng không đầy đủ.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại các nỗ lực đẩy nhanh quá trình xét xử tù nhân sẽ "làm tăng tính bất công".

Tuy nhiên, người thân của những binh sĩ theo dòng Hồi giáo Shiitte bị giết hại năm 2014 lại ủng hộ quyết định của Tổng thống Iraq Fuad Masum.

Majid Ameen, bố của một nạn nhân nói rằng: "Chúng tôi rất hài lòng với quyết định của tổng thống".