Iran nêu điều kiện khôi phục "mối quan hệ tốt đẹp" với Ả-rập Xê-út

ANTD.VN -Sputnik ngày 11-12 dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẵn sàng khôi phục lại "mối quan hệ tốt đẹp" với Ả-rập Xê-út với hai điều kiện.

Iran nêu điều kiện khôi phục "mối quan hệ tốt đẹp" với Ả-rập Xê-út ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

"Iran đã sẵn sàng khôi phục quan hệ với Ả-rập Xê-út, nếu nước này dừng các vụ oanh kích phi nhân đạo tại Yemen, và chấm dứt tình hữu nghị với Israel", Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trong bài phát biểu trước quốc hội tại Tehran hôm 10-12.

Riyadh cắt quan hệ ngoại giao với Tehran vào tháng 1-2016 sau khi người biểu tình Iran tấn công những phái đoàn ngoại giao Ả -rập Xê-út ở Tehran và Mashhad, nhằm đáp trả việc Riyadh hành hình một giáo sĩ nổi tiếng dòng Shiite.

Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang vào tháng 11 vừa qua, sau khi phiến quân Houthi phóng tên lửa nhằm vào Riyadh. Ả -rập Xê-út cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi, tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng, Riyadh đã sai khi coi Tehran là "kẻ thù".

Mặc dù Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức với thế giới Ả Rập, ngoại trừ Ai Cập và Jordan, song một số quan chức của Israel đã tiết lộ với báo chí rằng, nước này đã có quan hệ với Riyadh.

Vào tháng 11-2017, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Tel Aviv đã "hợp tác hiệu quả với các nước Ả Rập trong bí mật".

Cùng tháng đó, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gadi Eisenkot, tuyên bố nước này đã sẵn sàng chia sẻ tình báo với Riyadh để đối phó kế hoạch "kiểm soát Trung Đông" của Iran.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã chỉ rõ các cuộc tiếp xúc bí mật của Tel Aviv với một số nước Ảrập, trong đó có Ả-rập Xê-út.