Iran ban hành thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Mỹ

ANTD.VN - Iran vừa tuyên bố lệnh trừng phạt đối với 9 công ty có liên quan đến Mỹ để phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ mới đưa ra cách đây ít lâu nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

9 công ty và tổ chức có liên quan đến Mỹ đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran. Lệnh trừng phạt này được chuẩn bị từ hôm 18-5 nhưng đến ngày 20-5 mới được công bố rộng rãi.

Lệnh trừng phạt này có nghĩa là Iran có quyền tịch thu các tài sản của những công ty trên và từ chối lao động của họ nhập cảnh vào Iran. Iran từng đưa ra lệnh trừng phạt đầu tiên dành cho Mỹ vào hồi tháng 3 nhằm đáp trả việc Washington đưa vào "danh sách đen" hơn 20 công ty và cá nhân có liên quan đến Iran hồi tháng 2.

Iran thẳng tay đáp trả lệnh trừng phạt từ Mỹ

Hành động cấm vận mới của Iran đến sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý việc kéo dài thời gian gỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũ đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, và lại đưa thêm vào "danh sách đen" nhiều quan chức và công ty liên quan đến chương trình tên lửa của nước này.

Vào hôm 20-5, Tổng thống mới tái cử của Iran, Hassan Rouhani đã tuyên bố sẽ tiếp tục cải cách và cởi mở trong đối thoại với quốc tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng, Mỹ “kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ chương trình tên lửa gây tranh cãi, đồng thời chấp nhận quyền tự do ngôn luận nhằm mang đến cho người dân nước này cuộc sống đáng được hưởng”.