Hillary Clinton có thể mất ghế tổng thống Mỹ vì... WikiLeaks?

ANTD.VN - Nhà sáng lập website WikiLeaks chuyên tiết lộ thông tin mật – ông Julian Assange – vừa tuyên bố rằng, họ sẽ công bố một loạt tài liệu mới từ chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới.

Lượng tài liệu lần này được nhà báo Assange hé lộ là “rất đáng kể”.

“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều dữ liệu”, ông Assange phát biểu.

Julian Assange vẫn luôn khiến Mỹ phải đau đầu

Khi được hỏi liệu các cử tri Mỹ có được tiếp cận những dữ liệu đó trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 diễn ra hay không, nhà báo đang bị Mỹ truy lùng gắt gao khẳng định chắc như đinh đóng cột “Chắc chắn là như thế!”

Theo nhà sáng lập WikiLeaks, những tài liệu về chiến dịch tranh cử của bà Clinton liên quan tới hàng loạt tổ chức khác nhau, và có độ quan trọng đáng kể. Do vậy, nhiều khả năng, nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, vào tháng 7, WikiLeaks đã công bố gần 20.000 email bị hack, qua đó cho thấy các thành viên của Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ (DNC) thảo luận về các cách thức để “đẩy” ứng viên Bernie Sanders khỏi cuộc đua giành suất duy nhất đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử.

Sau vụ tiết lộ “động trời” đó, Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz đã bị buộc phải từ chức.