Hé lộ lý do cựu Thủ tướng Yingluck rời khỏi Thái Lan

ANTD.VN - Theo các trợ lý của bà Yingluck, cựu thủ tướng này đã rời khỏi Thái Lan sau khi nhận được thông tin rằng bà sẽ nhận án phạt nặng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ngày 29-8 cho hay, chính phủ nước này chưa có kế hoạch thu hồi hoặc hủy bỏ hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà trốn khỏi nước này. 

Bà Yingluck có hai hộ chiếu Thái Lan, bao gồm một hộ chiếu thông thường và một hộ chiếu ngoại giao, và được cho là cũng có một hộ chiếu nước ngoài.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Bộ Ngoại giao có thu hồi hoặc hủy bỏ hộ chiếu của bà Yingluck, ông Pramudwinai nói rằng, “vấn đề này vẫn chưa đến Bộ Ngoại giao”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, ông không thể xác nhận liệu bà Yingluck có mang hộ chiếu nước ngoài hay không.

Chính phủ Thái Lan cho biết, bà Yingluck đã trốn ra nước ngoài nhưng không xác nhận nơi ở của bà.

Trong khi đó, các thành viên đảng Puea Thai nói rằng bà đã trốn sang Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất). Theo các trợ lý của bà Yingluck, cựu thủ tướng rời khỏi Thái Lan sau khi nhận được thông tin rằng bà sẽ nhận án phạt nặng trong phiên tòa cuối cùng xét xử về cáo buộc sơ suất trong chương trình trợ giá gạo, gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. 

Tòa án Tối cao dự kiến sẽ ra phán quyết đối với bà Yingluck vào ngày 27-9 tới.