Hàng nghìn người tiễn đưa sinh viên Otto Warmier về nơi an nghỉ

ANTD.VN -Khoảng 2.500 người đã có mặt tại lễ tang Otto Warmier, nam sinh viên 22 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên thả và trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Hàng nghìn người tiễn đưa sinh viên Otto Warmier về nơi an nghỉ ảnh 1

Hội trường tang lễ trong trường trung học cũ , nơi Otto Warmier từng theo học.

Tang lễ Warmier diễn ra sáng ngày 22-6 (giờ địa phương) tại trường Trung học Wyoming ở Cincinnati, bang Wyomin, nơi Otto Warmbier từng theo học trước khi tốt nghiệp và học tại Đại học Virginia, với sự có mặt của khoảng 2.500 người.

Theo CNN, vì phòng hội trường lễ tang chỉ chứa được 800 người, nên phần lớn người tham dự phải xem lễ tang qua các màn hình trong những phòng chờ.

"Tôi phải đến đây để chia sẻ với gia đình cậu sinh viên ưu tú này", ông Koss, 70 tuổi, một cư dân Wyoming nói với Reuters tại tang lễ.

"Otto rất hòa đồng. Cậu ấy khiến bạn cảm thấy như mình là một trong những người bạn tốt nhất của cậu ấy, dù bạn mới chỉ vừa gặp Otto”, cô Cynthia Meis, một giáo viên của trường nói.

Hàng nghìn người tiễn đưa sinh viên Otto Warmier về nơi an nghỉ ảnh 2

Hàng dài người xếp hàng vào hội trường dự tang lễ Otto Warmier

Otto Warmier qua đời hôm 19-6, gần một tuần sau khi được Triều Tiên phóng thích và trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê. Nam sinh này được các bác sĩ xác nhận bị tổn thương não nghiêm trọng nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, tháng 1-2016, Otto bị bắt tại Triều Tiên vì lấy cắp một biểu ngữ tuyên truyền, và bị kết án 15 năm khổ sai. 

Sau khi nhận được thông báo về cái chết của Warmbier, Tổng thống Trump lên án Triều Tiên là một chế độ tàn bạo, và thề quyết tâm "ngăn chặn những bi kịch như vậy xảy ra với những người vô tội dưới bàn tay của những chế độ không tôn trọng pháp quyền hoặc luật nhân quyền đơn giản".

Cái chết của Otto khiến mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng lại thêm căng thẳng. Triều Tiên gọi Tổng thống Donald Trump là bị "bệnh tâm thần", đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu ông Trump tiến hành tấn công phủ đầu Triều Tiên.