Hàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiếnHàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiếnHàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiếnHàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiếnHàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiếnHàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiến

Hàng nghìn người Iraq bị tổn thương tâm lý thời hậu chiến

ANTD.VN -Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) ngày 15/8 cho biết, hàng nghìn người tị nạn Iraq từng phải đi sơ tán để tránh xung đột vào thời điểm chính phủ nước này triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Mosul, đang bị mắc các triệu chứng tổn thương tâm lý.