Hàn Quốc mạnh tay với tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

ANTD.VN - Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 16-1 đã ra lệnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phản ứng kiên quyết với bất kỳ tàu đánh cá nào của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc. 

Ông Hwang Kyo-ahn (ảnh phải) trên tàu tuần tra Hàn Quốc

Yêu cầu trên được đưa ra khi ông Hwang Kyo-ahn có cuộc gặp với các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển nước này trên một tàu tuần tra tại Incheon, phía Tây Thủ đô Seoul.

Trước đó hai ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ hai tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Hàn Quốc ngoài khơi Gunsan, cách Seoul 274km về phía tây nam. “Tổng cộng 30 ngư dân, bao gồm 2 thuyền trưởng, có mặt trên tàu. Các tàu và số ngư dân trên được đưa về cảng Gunsan sáng 15-1 để điều tra”, một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết.

Các thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc có thể bị phạt 300 triệu won (260.000USD), nếu không nộp phạt, tàu của họ sẽ bị tịch thu.