Hàn Quốc bắt giữ cựu Bộ trưởng Văn hóa

ANTD.VN - Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc bắt giữ cựu Bộ trưởng Văn hóa nước này do nghi ngờ lạm dụng chức quyền. Đây là một phần trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng dẫn tới việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. 

Cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Kim Jong-deok (ảnh giữa)

Hôm 12-1, cựu Bộ trưởng Văn hóa Kim Jong-deok và 2 nghi phạm bị bắt với cáo buộc liên quan đến việc chính quyền của Tổng thống Park tìm cách lập danh sách các cá nhân chỉ trích chính phủ của bà hoặc ủng hộ những lãnh đạo đối lập.

Chính phủ đã cắt trợ cấp đối với những cá nhân trong danh sách, trong đó có cả các đạo diễn phim, diễn viên và nhà văn. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là “danh sách đen” và cho biết danh sách có tên hơn 9.000 người.

Hôm thứ hai vừa qua, trong phiên điều trần của Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa đương nhiệm Cho Yoo-sun thừa nhận có bản danh sách này, nhưng bà nói rằng cá nhân bà chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Có khả năng công tố viên đặc biệt sẽ điều tra xem bản thân Tổng thống Park Geun-hye có tham gia vào việc lập danh sách này hay không.