Hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ sẽ bàn về hợp đồng S-400 vào tháng 5 tới

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là sẽ tiếp tục thảo luận về hợp đồng S-400 vào đầu tháng 5 tới đây.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ sẽ bàn về hợp đồng S-400 vào tháng 5 tới ảnh 1

Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga

Theo nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang trong giai đoạn hoàn thiện hợp đồng mua S-400, hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thảo luận về hợp đồng S-400 trong chuyến thăm Sochi, Nga của ông Erdogan vào ngày 3 -5 tới. Tôi tin rằng, sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, một quyết định chung về các bước sắp tới trong việc thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa của Nga sẽ được đưa ra", TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 24-4 cho biết.

Ông Isik nhấn mạnh thêm, thỏa thuận đã đạt đến một "giai đoạn cuối cùng, nhưng điều này không có nghĩa là thỏa thuận sẽ được ký vào ngày mai".

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, các tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s và ở bán kính đánh chặn tối đa 400km.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.