Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

ANTD.VN -Điện Kremlin ngày 15-12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, ngày 14-12-2017

"Với sáng kiến của Washington, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tổ chức một cuộc điện đàm. Các vấn đề cấp bách của quan hệ song phương cũng như tình hình tại các điểm nóng căng thẳng trên toàn thế giới đã được thảo luận, với trọng tâm là bàn cách giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên", TASS ngày 15-12 trích thông cáo từ Điện Kremlin.

Chi tiết thêm về cuộc điện đàm không được tiết lộ, song hai bên nhất trí sẽ duy trì liên lạc, theo Điện Kremlin.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó xác nhận cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã được diễn ra, với nội dung chủ yếu "thảo luận làm việc cùng nhau để giải quyết tình hình rất nguy hiểm ở Triều Tiên".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao, vì các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và cả vì các cuộc tập trận quân sự của Mỹ cùng các đồng minh.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường niên, về Triều Tiên, ông Putin cũng đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hành động làm leo thang căng thẳng, và cho biết, Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.