Giới trẻ châu Âu mở lòng chào đón người nhập cư

ANTD.VN - Trái với cái nhìn tiêu cực của một số giới, đặc biệt là những người mang tư tưởng bài ngoại thuộc cánh hữu và cực hữu, đa số giới trẻ tại châu Âu lại có cách nhìn nhận tích cực hơn về người nhập cư.

Giới trẻ châu Âu mở lòng chào đón người nhập cư ảnh 1Biểu tình tại Áo với biểu ngữ chào đón người nhập cư

Kết quả cuộc điều tra mang tên “Generation what" do Liên minh truyền thanh-truyền hình châu Âu (EUR) vừa công bố đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác lạ của giới trẻ trong Liên minh châu Âu (EU) đối với người nhập cư cũng như tương lai của liên minh này.

Trái với mối lo ngại về sự “lên ngôi” của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc trên thế giới cũng như tại châu Âu, cuộc điều tra của EUR cho thấy thanh thiếu niên nhìn nhận tích cực về người nhập cư khi có tới 73% ở độ tuổi này đánh giá rằng xã hội trở nên giàu có hơn nhờ những người nhập cư.

Cũng theo cuộc điều tra trên, có gần 30% số thanh niên được hỏi nói rằng chấp nhận đón tiếp tất cả những người nhập cư vì bất cứ lý do gì mà họ phải rời bỏ quê hương để tìm tới châu Âu. Bên cạnh đó, khoảng 30% những người được hỏi khác cũng ủng hộ việc mở cửa biên giới, thay vì đóng cửa, cho những người nhập cư chạy trốn khỏi đất nước của họ bởi các lý do chiến tranh hay xung đột.

Kết quả cuộc điều tra của EUR đã gây không ít bất ngờ, nhất là trong bối cảnh tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đang thắng thế tại châu Âu, thể hiện qua sự kiện nước Anh rời khỏi EU (Brexit) hồi tháng 6-2016 và bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN), hiện đang tràn trề hy vọng trở thành ứng cử viên cực hữu đầu tiên ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Pháp.

Một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu khiến cử tri Anh “nói không” với EU hay sự trỗi dậy của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen được cho là do sự lo sợ của người dân châu Âu đối với làn sóng nhập cư đổ vào cựu lục địa.

Tuy nhiên, kết quả cuộc điều tra đáng tin cậy của EUR - được tiến hành trong suốt hơn 1 năm tại 14 nước châu Âu và phỏng vấn gần 1 triệu người châu Âu trong độ tuổi từ 18-34 - khiến tất cả phải nhìn lại mặt khác của người nhập cư. Người nhập cư từ Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á đúng là đang gây ra nhiều vấn đề về an ninh, kinh tế và xã hội cho châu Âu, song họ cũng có những đóng góp tích cực cho châu lục này khi ổn định và hòa nhập cuộc sống mà cách nhìn nhận của giới trẻ châu Âu thể hiện qua điều tra của EUR là một minh chứng.

Trước đó, cũng đã có những nghiên cứu cho thấy đóng góp tích cực của người nhập cư đối với châu Âu. Theo ông Philippe Legrain, cựu cố vấn kinh tế của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), người nhập cư giúp tạo thêm nhiều việc làm, tăng nhu cầu các dịch vụ và sản phẩm, và lấp đầy khoảng trống nhân lực của châu Âu. 

Tổ chức Tent Foundation từng công bố một báo cáo nghiên cứu cho thấy việc tiếp nhận nhiều người nhập cư có khả năng khiến mức nợ công ở các nước châu Âu tăng lên khoảng 69 tỷ euro trong giai đoạn 2015-2020, nhưng lại giúp GDP tăng trưởng lên tới 126,6 tỷ euro trong cùng thời gian, tức là đầu tư 1 euro vào việc chào đón người nhập cư có thể làm sản sinh ra 2 euro lợi ích về kinh tế chỉ trong vòng 5 năm.

Đóng góp quan trọng khác là người nhập cư với đa số ở độ tuổi thanh niên sẽ giúp giảm nhẹ vấn đề già hóa dân số của châu Âu khi tới năm 2030 số người già sẽ tăng thêm 4,7 triệu, trong khi số người làm việc lại giảm 8,7 triệu.

Thế nên dường như người nhập cư, dưới góc độ nào đó, là vấn đề để các chính trị gia và chính phủ lợi dụng cho các mục đích chính trị.