Giao tranh ác liệt trong nước, Tổng thống Philippines phải cắt ngắn chuyến thăm Nga

ANTD.VN - Những trận giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo hôm 23-5 ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines, đã khiến Tổng thống nước này Rodrigo Duterte tuyên bố tình trạng thiết quân luật tại đây và trên toàn đảo Mindanao. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 

Hãng thông tấn nhà nước Philippines PNA cho hay, tình hình chiến sự gay go khiến ông Duterte phải cắt ngắn chuyến thăm chính thức tới Nga và trở về nước.

Ông Ernesto Abella, Phát ngôn viên chính phủ Philippines nói rằng tình trạng thiết quân luật sẽ kéo dài trong 60 ngày nhằm trấn áp tình trạng bạo lực, lập lại trật tự và vì sự an toàn của người dân.

Nhóm Maute là nhóm phiến quân Hồi giáo có căn cứ ở Mindanao, đã gây ra vụ đấu súng dữ dội với quân đội chính phủ Philippines trong thành phố Marawi có 200.000 dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết đã có 2 binh sĩ và 1 cảnh sát Philippines thiệt mạng trong các vụ đấu súng.

Giới chức Philippines còn cáo buộc nhóm Maute là thủ phạm đánh bom tại thành phố quê nhà Davao của ông Duterte trong tháng 9-2016, làm 14 người thiệt mạng.