Giám đốc truyền thông Toyota bị bắt vì đưa thuốc cấm vào Nhật

ANTĐ - Tại cuộc họp báo ngày 19-6, Chủ tịch hãng Toyota Motor đã lên tiếng xin lỗi công khai sau sự việc Giám đốc truyền thông của hãng này bị bắt vì bị cáo buộc buôn lậu ma túy. 

Trước đó 1 ngày, bà Julie Hamp – Giám đốc truyền thông của Toyota Motor đã bị cảnh sát bắt giữ vì đã đưa một loại thuốc giảm đau bất hợp pháp vào Nhật Bản thông qua dịch vụ chuyển phát bưu kiện. Hải quan tìm thấy khoảng 50 viên thuốc dạng nén có chứa chất Oxycodone nằm ở phía dưới cùng trong một gói hành lý được gửi cho bà Julie từ Mỹ.

Dược chất giảm đau này nằm trong danh sách chất ma túy cấm theo luật của Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo, ông Akio Toyoda bày tỏ hy vọng kết quả điều tra sẽ cho thấy bà Hamp không hề có ý định vi phạm pháp luật. Được biết rất có thể bà Julie Hamp sẽ phải đối mặt với một bản án 10 năm tù theo luật của Nhật Bản nếu bị chứng minh là có tội.