Giải cứu hơn 2.000 người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải

ANTD.VN - Hơn 2.000 người di cư đã được giải cứu khi họ lênh đênh trên Địa Trung Hải để tới châu Âu. 

Những người di cư trên chiếc thuyền cao su giữa Địa Trung Hải được giải cứu

Theo một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Italia, vào cuối tuần qua, 19 cuộc giải cứu của lực lượng này hoặc tàu thuyền của các tổ chức phi chính phủ đã cứu được tổng cộng 2.074 người trên 16 thuyền cao su và 3 thuyền gỗ không đảm bảo điều kiện an toàn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cũng xác nhận đã phát hiện một người tử vong trên một chiếc thuyền cao su khi giới chức tiếp cận họ.

Cuộc giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải này diễn ra sau khi xảy ra vụ đắm tàu khiến 97 người di cư mất tích ở ngoài khơi bờ biển Libya hôm 13-4.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, gần 32.000 người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển trong năm nay. Tuy nhiên, hơn 650 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong hành trình đầy rủi ro để tới được “miền đất hứa” này.