Đức kết án một người tị nạn vì tấn công tình dục

ANTD.VN -Hãng tin Tân Hoa xã ngày 17-5 đưa tin, tòa án Đức đã tuyên án một người tị nạn 11 năm tù vì tội tấn công tình dục 2 nữ sinh viên Trung Quốc vào năm ngoái. 

(Ảnh minh họa)

Người đàn ông 32 tuổi này bị cảnh sát bắt giữ tháng 12-2016, sau khi hắn bị một người bạn của 2 nạn nhân nhận diện và lọt vào ống kính của một camera an ninh.

Bị cáo đã cùng vợ con tới Đức để xin tị nạn vào cuối năm 2015. Hắn ta thừa nhận tấn công tình dục 2 nữ sinh người Trung Quốc ở thành phố Bochum vào tháng 8 và tháng 11 năm ngoái.

Sau khi đối tượng này bị bắt giữ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Dusseldorf đã phát đi thông báo và hối thúc giới chức Đức điều tra, xét xử công bằng vụ việc.