Đức: Kẻ cầm dao hét khẩu hiệu thánh chiến, đâm thương vong nhiều người

ANTĐ - Một người thiệt mạng và 3 người khác đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao nghi ngờ có liên quan đến khủng bố tại một nhà ga ở Munich, Đức vào sáng 10-5.

Tờ Süddeutsche Zeitung của Đức đưa tin, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng 10-5 tại một nhà ga thuộc thành phố Munich, thủ phủ bang Bavaria. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông đã hét lên khẩu hiệu thánh chiến "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) trước khi cầm sao đâm loạn xạ vào những người đi đường.

Một nhân viên gia hàng đã bị đâm vào lưng trong cuộc tấn công của người đàn ông lạ mặt. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện, nhưng cuối cùng không thể qua khỏi. 3 người đàn ông khác cũng bị thương khá nặng vì những nhát dao tàn bạo.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc

Nghi phạm thực hiện vụ tấn công đã bị bắt ngay lập tức. Một phát ngôn viên tại Văn phòng điều tra hình sự bang Bavaria cho biết, nghi phạm 27 tuổi, là một người di cư đến Đức nhưng không có trong hồ sơ quản lý của cảnh sát nước này.

Hiện tại, cảnh sát Đức chưa thể xác nhận các cuộc tấn công có liên quan đến các tổ chức khủng bố hay không và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chính quyền nước Đức đã tăng cường mức cảnh báo khủng bố trên khắp đất nước sau vụ tấn công khủng bố tại Paris vào tháng 11-2015. Dù là một quốc gia có vai trò trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng Đức ít phải chịu những thảm họa lớn như Pháp và Bỉ.

Trong một nỗ lực chống các cuộc tấn công của “những con sói đơn độc trên đường phố”, các nhà chức trách Đức liên tục cảnh báo các nguy cơ báo động ở các địa điểm công cộng.

Được biết, Đức có hơn 800 công dân đang tham gia các tổ chức khủng bố tại Syria và Iraq và 260 người trong số đó đã quay trở về đất nước.