Du lịch Hàn Quốc thiệt hại lớn do bị Trung Quốc tẩy chay

ANTD.VN - Số liệu thống kê cho thấy, lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc trong tháng 3 đã sụt giảm 40%. 

Trung Quốc tẩy chay Hàn Quốc vì THAAD

Việc Trung Quốc cấm công dân nước mình đến Hàn Quốc từ ngày 15-3 được cho là nhằm trả đũa việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bắc Kinh lo ngại rằng việc đó có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của nước này nên đã phản ứng dữ dội, áp đặt một loạt các biện pháp được xem là trả đũa về kinh tế. 

Thông thường, hơn một nửa số du khách đến Hàn Quốc là từ Trung Quốc. Tuy nhiên từ sau khi bị Trung Quốc tẩy chay, ngành du lịch Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các cửa hàng bán đồ miễn thuế bởi nguồn thu từ du khách Trung Quốc chiếm tới 70% tổng nguồn thu của hệ thống các cửa hàng này.