Đối mặt với án tù vì cưỡng hiếp… chồng

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị 7 năm tù đối với một phụ nữ bị cáo buộc cưỡng hiếp chồng.

(Ảnh minh họa)

Người phụ nữ này họ Shim, bị cáo buộc đã trói chồng - với sự giúp đỡ của một tòng phạm họ Kim - trong một căn hộ suốt 29 tiếng vào tháng 5-2015.

Trong thời gian bị giam cầm, Shim bị cho rằng đã ép người chồng quan hệ tình dục. Các công tố viên cũng cáo buộc, bà Shim gây sức ép bắt chồng nói về một cuộc ngoại tình để tạo lợi thế cho bà trong quá trình ly hôn.

“Bà Shim không hối hận về những gì đã làm và người chồng cũng không muốn tha thứ cho bà ấy” – một công tố viên cho biết.

Bà Shim thừa nhận trói và nhốt chồng nhưng phủ nhận cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, các công tố viên đã xác nhận được cuộc gọi cầu cứu cảnh sát từ người chồng trong khi bị nhốt, nên vẫn giữ cáo buộc đối với bà Shim.

Tòng phạm họ Kim đối mặt với án tù 3 năm.

Phiên tòa tuyên án bà Shim sẽ diễn ra ngày 9-9 tới. Bà Shim là phụ nữ đầu tiên bị buộc tội cưỡng hiếp chồng sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc cho phép truy tố các trường hợp vợ/ chồng ép người kia quan hệ ngoài ý muốn.