Đối đầu với cảnh sát biển Hàn Quốc, ba ngư dân Trung Quốc tử vong

ANTD.VN - Các quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 30-9 cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân cái chết của ba ngư dân Trung Quốc trên chiếc tàu bị cháy trong một chiến dịch truy quét hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc.

Tàu cá Trung Quốc bốc cháy khi bị kiểm tra

Theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, chiếc tàu chở 17 ngư dân này đã bị chặn lại do bị tình nghi đánh bắt trộm trong vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc vào ngày 29-9.

Khi các ngư dân tự nhốt mình trong buồng lái để chống lại việc khám xét tàu và thẩm vấn họ, các nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã ném lựu đạn gây choáng vào bên trong. Chiếc tàu nhanh chóng bốc cháy, 14 ngư dân được giải cứu, nhưng 3 ngư dân còn lại đã tử vong, có thể do hít phải khói độc từ đám cháy.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân ba ngư dân Trung Quốc tử vong, cũng như nguyên nhân gây cháy.

Năm 2014, một thuyền trưởng Trung Quốc đã tử vong vì trúng đạn trong một cuộc đụng độ giữa các nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và ngư dân Trung Quốc trên tàu tình nghi đánh bắt trộm.

Trước đó, năm 2012, một ngư dân Trung Quốc cũng thiệt mạng do trúng đạn cao su của một nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.