[ĐỒ HỌA] Sự thật ngã ngửa về 2 siêu tiêm kích F-35 vừa tới tay Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Hôm 21-6, Ankara đã tiếp nhận 2 chiến đấu cơ F-35 đầu tiên từ Mỹ nhưng thực chất 2 chiếc tiêm kích này vẫn ở trên đất Mỹ. Với những căng thẳng hiện có không lấy gì đảm bảo 100% hai tiêm kích cơ tàng hình này sẽ về được tới đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù đã chính thức tiếp nhận hai chiếc máy bay F-35, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đảm bảo chắc chắn sẽ được sở hữu hai chiếc máy bay này khi chúng vẫn đang còn trên đất Mỹ và nước này phản đối việc Ankara tiếp tục mua S-400 của Nga. Mặt khác Thượng viện Mỹ vẫn không ngừng có những nỗ lực ngăn cản Ankara sở hữu F-35.

“Chúng tôi đang cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới và đây là sự thật đối với lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Orlando Carvalho, phó Chủ tịch Lockheed Martin phát biểu tại lễ bàn giao ở nhà máy của tập đoàn tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas hôm 21-6.

Trong khi, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khá lạc quan về việc sẽ được tiếp nhận các chiến đấu cơ F-35 thì giới nghị sĩ Mỹ lại nhiều lần lên tiếng chỉ trích và ngăn không cho Ankara sở hữu F-35 do trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga. Sau lễ bàn giao, 2 chiếc F-35 đã tới căn cứ không quân Luke tại Arizon, nơi các phi công và kỹ thuật viên Thổ Nhĩ Kỳ đã làm quen với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Theo dự kiến, 2 tiêm kích F-35 sẽ có mặt trên đất Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2019. Từ nay đến lúc đó vẫn còn nhiều biến động và không chắc 100% hai chiếc tiêm kích cơ tàng hình này sẽ về được tới đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích F-35 hủy diệt mục tiêu

Tiêm kích F-35 hủy diệt mục tiêu

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, cùng với F-22 chúng  là những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất đã bước vào hoạt động. Những đại diện của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

Mặc dù bị nhiều tai tiếng, nhưng những kiểm nghiệm tập trận cho thấy F-35 là những chiến đấu cơ đáng sợ và có năng lực chiến đấu tuyệt vời. Đối đầu với những tiêm kích thế kệ thứ 4 nổi tiếng như F-15 của Mỹ, Rafale của Pháp và Typhoon của Châu Âu, F-35 thường thắng ở thế áp đảo.