Điều tra những kẻ kiếm tiền trên nỗi sợ dịch Covid-19 của người dân Nga

ANTD.VN - Vào giữa tháng 3-2020, khi số người nhiễm Covid-19 ở Nga tăng lên hơn 100 ca, người dân ồ ạt mua khẩu trang y tế và đèn khử trùng. Giới đầu cơ và những kẻ lừa đảo đã kiếm được số tiền khổng lồ trên nỗi sợ hãi của họ… 

Điều tra những kẻ kiếm tiền trên nỗi sợ dịch Covid-19 của người dân Nga ảnh 1Giá khẩu trang y tế ở Nga tăng cao

Mặt hàng chính của giới đầu cơ là khẩu trang y tế

Tâm lý lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19 trở thành “cơ hội vàng” cho những kẻ muốn kiếm tiền trên nỗi sợ hãi, căng thẳng của một bộ phận người dân. Mặt hàng chính của giới đầu cơ ngày nay tại Nga là khẩu trang y tế. Giá thành của một chiếc khẩu trang y tế chỉ hơn 1 rúp bao gồm cả chi phí cấp giấy chứng nhận. 

Khi không có dịch Covid-19, khẩu trang y tế được bán buôn với giá từ 2,5 - 3,5 rúp/chiếc. Khi nhu cầu tăng cao, các nhà bán buôn đã tăng giá bán. Gần đây, một hộp 5 chiếc khẩu trang y tế được bán với giá 35 rúp (7 rúp/cái). Nhưng, khi số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng cao, những kẻ đầu cơ bán 35 rúp/cái. 

Một người đàn ông khoe trên mạng xã hội rằng mình đầu tư 5.000 rúp mua 1.500 khẩu trang y tế và 1.000 đôi găng tay tiệt trùng. Sau đó, anh ta đã đem bán và thu được 60.000 rúp tiền lãi. Còn người thanh niên khác lại kể rằng mình bán khẩu trang y tế với giá 40 rúp/cái vào giờ cao điểm trên phố 1905 Goda ở Mátxcơva và sau 1 giờ, thu được 2.000 rúp. 

Trước thực tế đó, các trang web mua bán trực tuyến lớn nhất ở Nga đã ra thông báo cấm tạm thời đối với quảng cáo khẩu trang y tế dùng một lần để chống hoạt động đầu cơ và những kẻ bán hàng vô lương tâm. Theo Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS), từ tháng 2-2020, giá khẩu trang y tế ở các tỉnh như Ivanovo tăng 485%, Tambov -  431%, Voronezh - 400%, còn tại Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga - 400%.

Theo FAS, giá bán lẻ tăng cao chủ yếu do giá thu mua tăng. Giá bán buôn khẩu trang y tế ở tỉnh Nizhny Novgorod tăng 566,7% so với tháng 12-2019. Giá thu mua có mức tăng cao nhất được ghi nhận ở Cộng hòa Adygea thuộc Nga (1566,7%), còn ở các địa phương khác: Dagestan - 650%, Saint- Petersburg và tỉnh Leningrad - 597,4%, Mátxcơva và tỉnh Mátxcơva - 522%… 

Doanh nghiệp cũng bị lừa

Một số đối tượng khác cũng lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp. Ở Mátxcơva, 3 doanh nhân đã trao gần 10 triệu rúp cho những kẻ lừa đảo bán khẩu trang y tế “ảo” trên trang web bán hàng Avito. Các đối tượng này rao bán 640.000 chiếc khẩu trang y tế với giá 1,5 rúp/chiếc. Giám đốc một nhà hàng đã chuyển cho chúng 144.000 rúp, doanh nhân khác - 100.000 rúp, còn chủ sở hữu công ty dược phẩm ở Mátxcơva, người quyết định mua phần lớn số hàng - 9,7 triệu rúp. Sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, những kẻ lừa đảo đã biến mất.

Trong khi đó, nhiều người dân ở thành phố Yekaterinburg cũng bị lừa. Họ đặt mua lô hàng khẩu trang y tế số lượng lớn qua Internet. Nhưng sau khi thanh toán tiền, họ lại nhận được băng vệ sinh và khăn lau dùng một lần. Còn theo thông báo của Thống đốc tỉnh Kemerovo, ông Sergey Tsivilev, những kẻ lừa đảo đã mời người dân ở đây mua các loại thuốc điều trị Covid-19 không có thật và cả bộ kit thử nhanh Covid-19. 

Ở thành phố Tyumen, những kẻ lừa đảo giả làm bác sĩ đã đến tận nhà người dân mời tiêm vaccine chống Covid-19. Ngày 17-3-2020, Cơ quan giám sát viễn thông Nga Roskomnadzor cũng đã cảnh báo người dân rằng số vụ lừa đảo qua mạng Internet đang tăng lên do dịch Covid-19. Mục đích của chúng là đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng. Cơ quan này lưu ý người dân chỉ tin vào các nguồn tin đáng tin cậy.

Hiện cảnh sát các địa phương ở Nga đang kiểm tra thông tin về các vụ lừa đảo mua, bán khẩu trang y tế, thuốc sát trùng và đã khởi tố một số vụ án hình sự…