Điều đặc biệt trên bàn tiệc tại Điện Kremlin

ANTD.VN - Trong bữa trưa giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan vào đầu tháng 8, truyền thông đã phát hiện ra một chiếc đĩa đặc biệt trên bàn có in hình 2 lãnh đạo bắt tay nhau. Tuy nhiên, đây không phải là điều thú vị duy nhất trong các bữa tiệc mà Tổng thống Nga thường thiết đãi các quan chức tại Điện Kremlin.

Giới truyền thông luôn muốn tìm hiểu những điều bí mật trong các cuộc gặp gỡ của nguyên thủ quốc gia. Trong buổi tiệc trưa của ông Putin và ông Erdogan vào ngày 9-8, các phóng viên đặc biệt chú ý đến những chiếc đĩa khác thường trên bàn với hình ảnh 2 nhà lãnh đạo.

Đĩa in hình ông Putin với các lãnh đạo khác không phải là điều lạ ở Điện Kremlin

Theo những người từng phục vụ tại Điện Kremlin, chính quyền Nga thường xuyên tạo ra những chiếc đĩa như vậy trong các bữa tiệc ngoại giao khác của ông Putin. Trong cuộc gặp mặt giữa ông Putin và cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner, hay buổi ăn trưa với Tổng thống Ai Cập Fattah Al-Sisi vào tháng 8-2015 cũng đều có những chiếc đĩa in hình ông Putin với các vị lãnh đạo này.

Đây được cho là truyền thống đã xuất hiện từ thời Nga hoàng Peter Đại đế (thế kỷ 17 đến 18). Ban đầu, Peter Đại đế thuê thợ thủ công nước ngoài để tạo ra bát sứ cho khách cao cấp, nhưng sau đó công việc này được bàn giao cho thợ trong nước. Nhà máy đầu tiên được đặt ở St. Petersburg vào năm 1744 và trong suốt 2 thế kỉ, nó thuộc sở hữu của hoàng gia. Đến những năm 1990, xu hướng này dần bị lãnh quên bởi các lãnh đạo Nga.

Tuy nhiên, truyền thống chế tạo ra những chiếc đã đặc biệt đã quay trở lại điện Kremlin vào những năm đầu của thế kỷ XXI. Ngoài ra, theo đầu bếp trưởng của Điên Kremlin, người được mệnh danh là “ông vua đồ ngọt”, giới chức Nga hiện nay còn có xư hướng chọn các món ăn truyền thống của Nga thay vì đồ hiện đại như trước.

Táo nướng với mật ong và các loại hạt thường rất được ưa chuộng. Ở các buổi thiết đã thượng khách như lãnh đạo các quốc gia khác, nhiều món ăn kì công mang đậm văn hóa Nga cũng được chuẩn bị.

Về khẩu vị của Tổng thống Putin, cựu giám đốc của cơ sở sản xuất thực phẩm "Kremlyovsky", ông Mikhail Zhukov tiết lộ, lãnh đạo nước Nga rất thích những đồ ăn có vẻ ngoài bắt mắt.

Ông Putin từng nói với giới truyền thông về sở thích của mình: "Nếu có một sự lựa chọn giữa thịt và cá, tôi sẽ chọn cá. Và nếu là thịt tôi thích thịt cừu. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng lại thích kem. Khi có cơ hội đến thăm nơi nào đó, chắc chắn thử các món ăn địa phương. Và tôi thích trà xanh ".