Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt của Mỹ cố ngăn cản Tổng thống Putin tái tranh cử

ANTD.VN - Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, việc đe dọa trừng phạt là công cụ của Washington nhằm để giới doanh nghiệp Nga chống lại Tổng thống Putin trong kì bầu cử năm 2018.

Trả lời câu hỏi được gửi đến từ hãng tin Reuters về việc Nga có nghi ngờ Mỹ đang sử dụng biện pháp đe dọa trừng phạt kinh tế nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa giới doanh nghiệp Nga với Tổng thống Putin, ông Peskov đã khẳng định rằng, Moscow hoàn toàn tin vào giả thuyết này, đồng thời nhấn mạnh đến việc nó còn diễn ra vào đúng kì bầu cử tổng thống mới ở Nga.

Vào hôm 30-11, hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc cấp cao của của một công ty lớn tại Nga cho biết, họ đang lo ngại về một lệnh trừng phạt mới của Mỹ sắp được đưa ra vào đầu năm 2018 nhằm vào những doanh nghiệp hoặc cá nhân có quan hệ gần gũi với Tổng thống Putin.

Điện Kremlin cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ thực chất là nhằm vào Tổng thống Nga Putin

Tuy nhiên, theo ông Peskov, Moscow chưa nhận ra bất kì công ty lớn nào tại Nga tỏ ra bất bình với chính quyền do phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18-3-2018. Mặc dù chưa tuyên bố sẽ tái tranh cử nhưng ông Putin được cho là chắc chắn sẽ tham gia và thậm chí có khả năng giành được thắng lợi lớn.

Mỹ bắt đầu đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga từ năm 2014 sau sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Vào hồi tháng 8 vừa qua, quốc hội và Tổng thống Mỹ đã thông qua đạo luật trừng phạt mới đối với Nga, để chuẩn bị đưa nó vào thực hiện trong đầu năm 2018.