Điện Kremlin: Chưa có thỏa thuận nào về cuộc gặp 2 tổng thống Nga - Mỹ

ANTD.VN - Trước thông tin dư luận về việc 2 tổng thống Nga - Mỹ đã lên kế hoạch gặp gỡ trực tiếp, đại diện Điện Kremlin vừa lên tiếng bác bỏ.

Điện Kremlin: Chưa có thỏa thuận nào về cuộc gặp 2 tổng thống Nga - Mỹ ảnh 1Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga khó có cơ hội sớm gặp nhau vì trở ngại... dư luận

Trong những ngày vừa qua, một số nguồn tin tiết lộ rằng Nga và Mỹ đã thỏa thuận sơ bộ để tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Đặc biệt, thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nga bị cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và "tạo cơ hội thuận lợi" cho ông Trump giành chiến thắng.

Trước tình hình đó, ngày 16-1, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn.

"Thông tin nói Nga và Mỹ đã thỏa thuận sơ bộ để tổ chức cuộc gặp giữa 2 ông Putin và Trump là không chính xác. Chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho tới khi ông Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20-1 tới", ông Peskov khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng đề cập tới một vấn đề nóng trong thời gian gần đây, là thỏa thuận cắt giảm hạt nhân. Lúc trước, Tổng thống đắc cử Mỹ đã gợi ý việc dùng thỏa thuận này như điều kiện quan trọng để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, song ở tuyên bố mới nhất, ông Peskov khẳng định Moscow sẽ không thương lượng gì về vấn đề này với Washington.

Hiện thông tin về mối quan hệ Nga - Mỹ đang rất được quan tâm, khi nhiều nguồn tin mật từng khẳng định giới lãnh đạo Nga có "mối thân thiết ngầm" với tỉ phú Trump. Trước đó, có tin nói 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ gặp nhau ở Iceland, song sau đó các cố vấn cấp cao 2 bên đều lên tiếng bác bỏ.