Đáp trả rocket nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng, tên lửa Mỹ bắn trúng dân thường

ANTD.VN - Các quan chức của Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành một cuộc không kích tại Afghanistan để đáp trả vụ phóng rocket nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, tuy nhiên một quả tên lửa đã gặp sự cố và gây ra thương vong cho dân thường. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm Kabul, Afghanistan ngày 27 -9

Cuộc không kích được tiến hành nhằm đáp lại hành động tấn công của lực lượng Taliban gần Sân bay quốc tế ở Kabul ngày 27-9. Những kẻ nổi dậy có ý định nhắm tới chiếc máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khi ông có chuyến thăm chính thức đến Afghanistan. Thông tin cho biết máy bay của ông James Mattis không bị trúng đạn và Bộ trưởng đã rời Kabul vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Trong một tuyên bố vừa được đưa ra, lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ ở Kabul cho biết một trong những tên lửa mà họ bắn đáp trả lực lượng Taliban đã gặp sự cố tuy nhiên không giải thích thêm cũng như không công bố số người thương vong. Đại diện quân đội Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc về những người dân bị thương vong và nói rằng sự cố về tên lửa đang được điều tra.