Đánh bom xe ở Somalia, 39 người chết

ANTD.VN - Một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại một khu chợ ở quận Wadajir, phía tây Thủ đô Mogadishu, Somalia cuối tuần qua, khiến 39 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Somalia bầu ra Tổng thống mới. 

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Somalia

Chiếc xe do một kẻ đánh bom liều chết điều khiển, ông Ahmed Abdulle Afrax – người đứng đầu quận Wadajir  cho biết.

Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al Shabaab, vốn đứng sau các cuộc tấn công tương tự, vẫn chưa đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm nào sau vụ đánh bom xe này.

Các hành động khủng bố của Al Shabaab vẫn tiếp tục gia tăng, dù quân đội Somalia được sự hỗ trợ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi đã tái chiếm được nhiều vùng lãnh thổ do Al Shabaab kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-2, Thủ đô Bogota của Colombia xảy ra vụ nổ bom gần trường đấu bò tót khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 30 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là cảnh sát đang đối phó với cuộc biểu tình phản đối đấu bò tót.