Đánh bom trường đại học ở thủ đô Afghanistan, 12 người chết

ANTD.VN - Vào sáng sớm nay (25-8), lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 2 tay súng và vẫn đang tìm kiếm những nghi phạm khác gây ra vụ tấn công nhằm vào trường Đại học Mỹ ở Thủ đô Kabul.

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công

Trước đó, tối 24-8, phiến quân đã kích nổ một chiếc xe chứa bom ở ngay trước cổng trường đại học này, rồi xông vào trường xả súng. Phát ngôn viên Sediq Sediqqi của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai để ứng phó với cuộc tấn công.

Những nạn nhân của vụ tấn công được giải cứu

Theo hãng Reuters, 12 người - trong đó có 7 sinh viên, 3 cảnh sát và 2 nhân viên bảo vệ - đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Fraidoon Obaidi, trưởng phòng điều tra tội phạm Cảnh sát Kabul cho biết, 44 người khác bị thương, gồm 35 sinh viên.

Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công được đưa lên xe cấp cứu

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau đã lên án cuộc tấn công và cho rằng đây là hành động “tấn công vào tương lai của Afghanistan”. Phát ngôn viên Ned Price của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào trường đại học trên, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ Afghanistan và người dân nước này trong công cuộc xây dựng một đất nước ổn định, an toàn và thịnh vượng hơn.

Hồi đầu tháng này, 5 tay súng đã bắt cóc 2 giáo sư – một người Mỹ và một người Australia – của trường Đại học Mỹ ở Afghanistan. Chưa có nhóm phiến quân nào nhận trách nhiệm vụ bắt cóc và chưa rõ nơi 2 giáo sư bị giam cầm.