Đánh bom Nhà thờ Đức Bà Paris bất thành, nhóm nữ khủng bố lĩnh án tù nặng

ANTD.VN - Ngày 14-10, tòa án Pháp đã kết án 5 thành viên của nhóm cực đoan gồm toàn phụ nữ với các mức án từ 5 đến 30 năm tù giam vì âm mưu đánh bom bên ngoài Nhà thờ Đức Bà ở Thủ đô Paris 3 năm trước.

Theo cáo trạng của tòa án công bố ngày 14-10, 2 bị cáo Inès Madani, 22 tuổi và Ornella Gilligmann, 32 tuổi, đã đỗ chiếc xe ô tô hiệu Peugeot 607 màu xám không có biển số, chất đầy 7 bình gas và 3 thùng dầu diesel, trước đường Left Bank gần Nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng 9-2016, sau đó cố gắng dùng thuốc lá để châm ngòi nổ nhưng không thành công. Những dấu vân tay để lại tại hiện trường đã giúp cảnh sát tìm ra tung tích của 2 nghi phạm Madani và Gilligmann.

Các lực lượng an ninh luôn được huy động để bảo vệ biểu tượng tôn giáo - lịch sử - văn hóa 850 năm tuổi của nước Pháp

Nếu chiếc xe phát nổ sẽ gây ra 1 vụ nổ lớn và giết chết hoặc làm bị thương ít nhất 60 người trong một quán bar gần đó. Ngoài ra, các công tố viên cho biết, các nghi phạm đã đỗ xe sau khi gửi một video tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công theo kế hoạch cho Rachid Kassim, 1 thành viên người Pháp thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đối tượng này cũng là nghi phạm đứng sau vụ sát hại cặp vợ chồng cảnh sát Pháp tại nhà riêng hồi tháng 6-2016. Giới chức Pháp tin rằng Kassim đã bị tiêu diệt trong một trận không kích gần thành phố Mosul, Iraq hồi tháng 2-2017.

Với hành vi này, truyền thông Pháp cho biết, Madani bị kết án 30 năm tù, Gilligmann lĩnh án 25 năm tù, còn Kassim bị kết án tù vắng mặt.

Trước khi bị hỏa hoạn thiêu rụi, Nhà thờ Đức Bà Paris đã luôn là mục tiêu tấn công của các tổ chức và phần tử khủng bố

Quay trở lại vụ việc, năm 2016, Ines Madani, bị cáo chính trong vụ án này đã đăng thông tin lên mạng rằng cô ta là một nam phiến quân Hồi giáo trở về từ Syria và đang tìm kiếm một cô dâu, nhằm lôi kéo người khác tham gia vào kế hoạch đánh bom. Ornella Gilligmann, một người mẹ ba con, đã nghe theo lời kêu gọi này. 

Qua điều tra, được biết Madani là con gái thứ tư trong số 5 cô con gái của 1 tài xế xe buýt. Madani có tiền sử sử dụng ma túy và đã có thời gian dài nghiên cứu tôn giáo sau khi bị tấn công tình dục ở tuổi 17.

Hai bị cáo khác, là Sarah Hervouet và Amel Sakaou, cùng tham gia vào kế hoạch của Madani và Gilligmann, mỗi người bị kết án 20 năm tù. Bị cáo thứ năm Samia Chalel cũng bị kết án 5 năm tù và 2 người khác bị kết án với số năm tù ít hơn vì cáo buộc che giấu và không tố giác tội phạm.

Từ năm 2015 đến nay, Pháp là quốc gia hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố, khiến 255 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.