Damascus có băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa IS và quân đội Mỹ

ANTD.VN - Ngày 26-9, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Syria cho biết, tình báo nước này đang sở hữu một đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa lực lượng khủng bố IS và quân đội Mỹ trước các cuộc tấn của liên quân do Washington đứng đầu nhằm vào quân chính phủ gần Deir ez-Zor hôm 17-9.

"Quân đội Syria đã chặn thu được đoạn hội thoại giữa người Mỹ và lực lượng khủng bố IS trước khi xảy ra cuộc không kích vào Deir ez-Zor", hãng thông tấn Al Mayadeen dẫn lời ông Hadiya Khalaf Abbas cho biết.

Hôm 17-9, các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã tấn công vào quân chính phủ Syria ở gần thành phố miền đông Deir ez-Zor, làm 62 quân nhân thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tham gia không kích tại Syria

Ban đầu, Lầu Năm Góc cho rằng, cuộc không kích này là một sai lầm và nhằm vào lực lượng khủng bố IS.

Người đứng đầu quốc hội Syria cho biết thêm trong chuyến thăm Iran vừa qua rằng, sau các cuộc không kích của liên quân vào quân chính phủ Syria, quân đội mỹ đã chỉ đạo lực lượng khủng bố tấn công vào quân đội Syria.

Ngoài quân đội Mỹ, quân đội Anh, Australia và Đan Mạch cũng đã xác nhận việc không quân của họ đã tham gia vào các cuộc không kích đẫm máu này.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Syria (tức Quốc hội Syria) khẳng định rằng, chi tiết về đoạn băng ghi âm này sẽ sớm được công bố trước công chúng.